Ngày 15/9, Quốc hội Iraq đã bầu nghị sỹ Hồi giáo theo dòng Sunni Mohammed Al-Halbousi làm Chủ tịch Quốc hội, đánh dấu bước đi đầu tiên hướng tới việc thiết lập một chính phủ mới, 4 tháng sau cuộc tổng tuyển cử không mang lại kết quả cuối cùng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nghị sỹ Hồi giáo theo dòng Sunni được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Iraq

Ngày 15/9, Quốc hội Iraq đã bầu nghị sỹ Hồi giáo theo dòng Sunni Mohammed Al-Halbousi làm Chủ tịch Quốc hội, đánh dấu bước đi đầu tiên hướng tới việc thiết lập một chính phủ mới, 4 tháng sau cuộc tổng tuyển cử không mang lại kết quả cuối cùng.

Đúng theo kế hoạch, Quốc hội Iraq phải bầu ra một Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch trong phiên họp đầu tiên hôm 3/9 vừa qua, song cơ quan lập pháp này đã không thể làm được điều đó vì khi ấy các nghị sỹ vẫn cố gắng xác định xem khối tranh cử nào giành được nhiều số ghế nhất. Hôm 3/9 vừa qua, Quốc hội Iraq đã bắt đầu kỳ họp đầu tiên kể từ sau cuộc tổng tuyển cử tại nước này hồi tháng Năm vừa qua, song cơ quan này đã không lựa chọn được một Chủ tịch Quốc hội - bước đi đầu tiên hướng tới việc thành lập một chính phủ mới. Lãnh đạo tạm thời của Quốc hội Iraq ngày 3/9 cũng cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục họp vào ngày 15/9./.


Theo Reuters, TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]