Ngày 10/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono tại Moskva. Chủ đề chính của cuộc hội đàm là vấn đề ký kết hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, lập trường của hai nước trong vấn đề này vẫn rất xa nhau.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga và Nhật Bản nỗ lực tìm tiếng nói chung trong tranh chấp lãnh thổ

Ngày 10/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono tại Moskva. Chủ đề chính của cuộc hội đàm là vấn đề ký kết hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, lập trường của hai nước trong vấn đề này vẫn rất xa nhau.

Nga và Nhật Bản nỗ lực tìm tiếng nói chung trong tranh chấp lãnh thổNgoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov rằng giữa Moskva và Tokyo vẫn tồn tại bất đồng lớn liên quan tới thỏa thuận hòa bình thời Chiến tranh thế giới thứ hai mà Nhật Bản hy vọng sẽ chấm dứt tranh cãi lãnh thổ giữa hai quốc gia này.

Tuy nhiên, ông đánh giá cao việc Ngoại trưởng Kono tới Nga ngay sau lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác song phương sẽ phát triển trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Lavrov hy vọng các cuộc hội đàm và tham vấn giúp hai bên hiểu rõ những khác biệt trong quan điểm, để từng bước tìm được tiếng nói chung.

Ông mong muốn các cuộc thảo luận thực chất, mang tính xây dựng sẽ tiếp tục được duy trì.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kono bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại với người đồng cấp Nga sẽ giúp giải quyết các bất đồng cản trở hai nước ký một hiệp ước hòa bình, cũng như thúc đẩy sự phát triển quan hệ song phương.

Ông Kono nêu rõ: "Hôm nay, tôi muốn tiến hành cuộc thảo luận thực chất với Ngài Lavrov, nhằm tìm cách giải quyết vấn đề vốn không được giải quyết suốt nhiều năm qua và ký kết một hiệp ước hòa bình, đồng thời phát triển quan hệ song phương trong một loạt lĩnh vực, từ đó đưa quan hệ Nhật-Nga lên tầm cao mới."

Nhiều năm nay, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga đã bị phủ bóng đen do hai nước chưa thể ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Nguyên nhân chính là do hai bên tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo gồm 4 hòn đảo.

Gần đây, hai nước đều thể hiện thiện chí giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, song chưa đạt được nhận thức chung do lập trường còn nhiều khác biệt./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]