(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/8, Nga và Trung Quốc đã phản đối một đề xuất của Mỹ liệt một ngân hàng của Nga, một giám đốc ngân hàng Triều Tiên có trụ sở tại Moskva và hai thực thể khác vào danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga, Trung Quốc phản đối đề xuất liệt ngân hàng Nga vào danh sách đen

Ngày 9/8, Nga và Trung Quốc đã phản đối một đề xuất của Mỹ liệt một ngân hàng của Nga, một giám đốc ngân hàng Triều Tiên có trụ sở tại Moskva và hai thực thể khác vào danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo nguồn tin, Nga phản đối các biện pháp trên, cho rằng đề xuất của Mỹ không "được chứng minh thỏa đáng bằng các thông tin đầy đủ." Trong khi đó, Trung Quốc không đưa ra lý do cho sự phản đối của mình. Trước đó, Nga và Trung Quốc đã đề xuất Hội đồng Bảo an thảo luận việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt tiếp sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng Sáu vừa qua, trong đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa.

Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra đề xuất trên với ủy ban phụ trách trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


HG (Theo Reuters, THX)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]