Tin liên quan
Đọc nhiều
Nga kêu gọi Ukraine trả tự do cho nhà báo của hãng RIA Novosti
Ngày 16/5, Nga đã kêu gọi Ukraine trả tự do cho ông Kirill Vyshinsky, người đứng đầu văn phòng hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti tại thủ đô Kiev mà Ukraine bắt giữ trước đó, đồng thời chỉ trích giới chức quốc gia láng giềng vì cái mà Moskva gọi là "chính sách đàn áp chống lại truyền thông."
Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga sẽ làm tất cả để bảo đảm công dân nước này được thả tự do, và ngăn chặn các nhà báo khác rơi vào tình huống tương tự dù đó là những người mang quốc tịch Nga hay làm việc cho cơ quan truyền thông Nga. Bà Zakharova cũng cáo buộc giới chức Ukraine thực hiện chính sách "đàn áp" chống lại truyền thông, vi phạm "thô bạo" quyền tự do báo chí. Trước đó một ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã khám xét văn phòng của hãng thông tấn Nga RIA Novosti Ukraine tại thủ đô Kiev và bắt giữ ông Vyshinsky. Phó Giám đốc SBU Viktor Kononenko cho biết cơ quan này tin rằng nhà báo Vyshinsky có hai quốc tịch và nhà chức trách Ukraine sẽ xem xét việc tước bỏ quốc tịch Ukraine của người này.
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:29:00
Gần 300 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói trong năm 2023
- 2024-04-25 07:48:00
Nga chỉ trích NATO khiêu khích khi tập trận gần biên giới chung
- 2018-05-17 07:37:38
Phản ứng của Tổng thống Trump khi Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp Mỹ-Triều
Mỹ rút máy bay B-52 khỏi cuộc tập trận chung với Hàn Quốc
CEO Facebook Zuckerberg sẽ điều trần trước Nghị viện châu Âu
LHQ, Nga ủng hộ nỗ lực của EU bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran
CTBTO sẵn sàng kiểm chứng việc Triều Tiên đóng bãi thử Punggye-ri
Thủ tướng 92 tuổi của Malaysia xóa bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ
[Infographic] Bạo lực đẫm máu tại Gaza
Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng trước sức ép của Mỹ
Guatemala khai trương đại sứ quán ở Jerusalem
Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục tập trận sau khi Triều Tiên hủy hội đàm