Tin liên quan
Đọc nhiều
Nga: G7 không có khả năng giải quyết nhiều vấn đề của thế giới
Trả lời phỏng vấn tạp chí Panorama của Italy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4/5 tuyên bố Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) nay đã không có khả năng đơn độc giải quyết nhiều vấn đề của thế giới, trong khi Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) mới là hình mẫu cho một thể chế quản lý toàn cầu công bằng.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Lavrov đánh giá G20 áp dụng nguyên tắc bình đẳng trong việc thảo luận các thỏa thuận đồng thuận giữa các thành viên của G7 và các thành viên của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS). G20 hướng tới tìm kiếm cân bằng lợi ích chứ không ra lệnh và đưa ra yêu sách.
Nhóm G7 được thành lập vào những năm 1970 bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Italy, Canada, Pháp và Nhật Bản. Còn G20 ra đời trong thập kỷ 1990, bao gồm các nước G7, thêm Australia, Argentina, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Nam Phi và Liên minh châu Âu.
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:29:00
Gần 300 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói trong năm 2023
- 2024-04-25 07:48:00
Nga chỉ trích NATO khiêu khích khi tập trận gần biên giới chung
- 2018-05-04 16:21:40
Trung Quốc: Triều Tiên không phải trọng tâm cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên
Syria: Phiến quân giao nộp vũ khí trong thỏa thuận mới với chính phủ
Nga tăng cường hệ thống tên lửa hiện đại nhất S-400 tại Crimea
Triều Tiên đề nghị dỡ bỏ trừng phạt, rút THAAD khỏi Hàn Quốc
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong bí mật thăm Mỹ
Bắt đầu khởi công dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Đức
Đức kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Armenia
Afghanistan: 45 học sinh nhập viện do nghi bị tấn công bằng khí độc
Nga phẫn nộ vì Mỹ im lặng về thảm kịch Odessa xảy ra năm 2014
Hàn Quốc tìm sự ủng hộ của Nhật-Trung với Tuyên bố Panmunjom