Các phi công Nga đã thử nghiệm hệ thống thiết bị và vũ khí trên máy bay chiến đấu tiên tiến MiG-35. Đây là dòng máy bay phản lực đa năng thế hệ gần thứ 5 (4++), phiên bản tiên tiến nhất của thế hệ MiG-29 được sử dụng từ năm 1982.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga đánh giá hiệu suất hệ thống vũ khí của dòng MiG-35

Các phi công Nga đã thử nghiệm hệ thống thiết bị và vũ khí trên máy bay chiến đấu tiên tiến MiG-35. Đây là dòng máy bay phản lực đa năng thế hệ gần thứ 5 (4++), phiên bản tiên tiến nhất của thế hệ MiG-29 được sử dụng từ năm 1982.

Thông báo ngày 12/12 của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các phi công cùng các chuyên gia của Tập đoàn MiG đã đánh giá hiệu suất của một số hệ thống vũ khí không đối không và không đối đất được lắp đặt trên máy bay MiG29. Ngoài ra, họ cũng đã thử nghiệm hiệu suất của các thiết bị điện tử trên máy bay, hệ thống điều khiển điện tử hàng không tích hợp, độ ổn định khí động học... Các cuộc thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện có chế áp mạnh đối với các thiết bị tác chiến điện tử, và những thiết bị này đã chứng minh được tính hiệu quả. Các chuyên gia đặc biệt chú ý đến việc đánh giá hiệu quả của các hệ thống điều khiển và dẫn đường vũ khí, kiểm tra khả năng phát hiện mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển. Trước đó 4 tháng, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ký hợp đồng với Tập đoàn MiG để mua lô máy bay MiG-35 đầu tiên. Hiện nay, Tập đoàn MiG đang hoàn thành công đoạn cuối cùng trong việc lắp ráp những chiếc máy bay này và chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm. Trong năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết MiG-35 đã cải thiện hiệu suất bay và được trang bị vũ khí hiện đại nhất, có thể theo dõi 10 đến 30 mục tiêu cùng lúc.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]