Reuters đưa tin, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/11 cho biết, nước này phê phán mạnh mẽ quyết định của Mỹ trong việc ngừng miễn trừng phạt liên quan cơ sở hạt nhân Fordow của Iran và tin rằng quyết định này vi phạm các cam kết quốc tế của Washington. Thông cáo khẳng định, Moskva đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tehran trong việc cải tạo nhà máy Fordow.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/12, người dân Myanmar bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau chính biến năm 2021. Cuộc bầu cử được tổ chức theo ba giai đoạn, kéo dài gần một tháng và không tiến hành tại các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính...
(Baothanhhoa.vn) - Dư luận khu vực và quốc tế lập tức lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Thái Lan và Campuchia, có hiệu lực từ 12h trưa 27/12 tại cửa khẩu Ban Phakkat, tỉnh Chanthaburi. Động thái này được xem là bước ngoặt quan trọng giúp...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa lúc căng thẳng địa – chính trị Trung Đông tiếp tục leo thang, ngày 27/12, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran đang phải đối mặt với một “cuộc chiến tranh toàn diện” với Mỹ, Israel và châu Âu. Phát biểu cứng rắn này phản ánh mức độ...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moskva hiện không nhận thấy dấu hiệu cho thấy Kiev đang khẩn trương thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho tình hình tại Ukraine.
Từ ngày 27/12, chính quyền quân sự Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm áp đặt tại thành phố Yangon kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Quyết định được đưa ra nhằm phục vụ cho cuộc tổng tuyển cử tại nước này.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu