Ngày 18/3, Cơ quan di trú New Zealand cho biết sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc cấp thị thực cho các gia đình người nhà nạn nhân của vụ tấn công xả súng kinh hoàng tại hai nhà thờ Hồi giáo thuộc thành phố Christchurch , New Zealand hôm 15/3.

Tin liên quan

Đọc nhiều

New Zealand thúc đẩy cấp thị thực cho người thân nạn nhân vụ xả súng

Ngày 18/3, Cơ quan di trú New Zealand cho biết sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc cấp thị thực cho các gia đình người nhà nạn nhân của vụ tấn công xả súng kinh hoàng tại hai nhà thờ Hồi giáo thuộc thành phố Christchurch , New Zealand hôm 15/3.

New Zealand thúc đẩy cấp thị thực cho người thân nạn nhân vụ xả súngĐặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở Christchurch, New Zealand. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Lãnh đạo Cơ quan di trú Steve McGill cho biết New Zealand muốn tạo thuận lợi nhất để người thân của các nạn nhân, gồm cả những người đã thiệt mạng và bị thương, có mặt kịp thời tại nước này.

Hiện mọi công tác chuẩn bị cho đám tang và chữa trị những người bị thương đang được tiến hành khẩn trương tại thành phố Christchurch.

LP (Theo AFP)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]