Theo THX, bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16/9 thông báo, cuộc tập trận chung Mỹ-Ukraine mang tên Rapid Trident 2019 đã khai mạc ở vùng Lviv, miền Tây quốc gia Đông Âu này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ-Ukraine bắt đầu cuộc tập trận chung Rapid Trident 2019

Theo THX, bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16/9 thông báo, cuộc tập trận chung Mỹ-Ukraine mang tên Rapid Trident 2019 đã khai mạc ở vùng Lviv, miền Tây quốc gia Đông Âu này.

Mỹ-Ukraine bắt đầu cuộc tập trận chung Rapid Trident 2019Cuộc tập trận chung Mỹ-Ukraine mang tên Rapid Trident 2019 . (Nguồn: dvidshub.net)

Cuộc tập trận sẽ diễn ra cho đến ngày 28/9, với sự tham gia của hơn 3.000 quân nhân Ukraine cùng khoảng 500 quân nhân đến từ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương , trong đó có Mỹ.

Tổng cộng 600 phương tiện cơ giới và 4 máy bay trực thăng Mil M-8 sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận Rapid Trident được tổ chức tại Ukraine kể từ năm 2006. Rapid Trident 2015 là cuộc tập trận lớn nhất, với sự tham gia của 18 nước.

Theo THX



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]