(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, ngày 28/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nêu rõ quyết định tạm đình chỉ các cuộc tập trận là "một biện pháp thiện chí" sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên tại Singapore hồi tháng Sáu vừa qua, và hiện tại Washington không có ý định duy trì biện pháp này nữa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ tuyên bố chấm dứt việc đình chỉ tập trận trên Bán đảo Triều Tiên

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, ngày 28/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nêu rõ quyết định tạm đình chỉ các cuộc tập trận là "một biện pháp thiện chí" sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên tại Singapore hồi tháng Sáu vừa qua, và hiện tại Washington không có ý định duy trì biện pháp này nữa.

Tuy nhiên, ông Mattis khẳng định Mỹ chưa tiến hành tập trận trở lại mà "đang xem các cuộc đàm phán diễn biến thế nào." Tuyên bố trên của ông Mattis được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Triều Tiên đã được lên kế hoạch diễn ra trong tuần này. Giới phân tích đánh giá động thái này sẽ đẩy lùi tiến trình đàm phán về phi hạt nhân hóa vốn trì trệ.


HG (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]