Quân đội Mỹ ngày 31/1 cho biết lực lượng hải quân nước này đã triển khai máy bay không người lái MQ-4C Triton trên đảo Guam từ đầu tuần này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái MQ-4C trên đảo Guam

Quân đội Mỹ ngày 31/1 cho biết lực lượng hải quân nước này đã triển khai máy bay không người lái MQ-4C Triton trên đảo Guam từ đầu tuần này.

Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái MQ-4C trên đảo GuamMáy bay không người lái MQ-4C Triton. (Nguồn: defensenews.com)

Cụ thể, hai chiếc MQ-4C Triton đã được điều tới căn cứ không quân Anderson ngày 26/1 nhằm mở rộng khả năng trinh sát và giám sát của quân đội Mỹ trong khu vực.

Theo hãng sản xuất Northrop Grumman, hệ thống máy bay không người lái MQ-4C Triton có khả năng phát hiện và xác định các tàu hải quân, và có thể bay liên tục trong hơn 24 giờ.

Theo quân đội Mỹ, hoạt động triển khai những chiếc MQ-4C Triton “sẽ cho phép cải thiện sự nhận biết về vùng biển” cùng với năng lực đã được khẳng định của những chiếc máy bay tuần thám biển P-8, P-3 và EP-3.

Theo Reuters



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]