Ngày 28/9, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun khẳng định Washington và Seoul vẫn quyết tâm thúc đẩy các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại với Bình Nhưỡng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ, Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy biện pháp ngoại giao với Triều Tiên

Ngày 28/9, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun khẳng định Washington và Seoul vẫn quyết tâm thúc đẩy các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại với Bình Nhưỡng.

Mỹ, Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy biện pháp ngoại giao với Triều TiênĐặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon (phải) và người đồng cấp Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun (trái) tại cuộc gặp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon, ông Biegun nêu rõ: “Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực thực hiện biện pháp ngoại giao để đạt được nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới phi hạt nhân hóa, mang lại tương lai tươi sáng hơn cho tất cả người dân Triều Tiên và thiết lập trạng thái bình thường trong mối quan hệ của Mỹ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.”

Tuy nhiên, ông Biegun cũng cho rằng Washington và Seoul không thể đạt được những mục tiêu trên, mà cần có sự tham gia của Bình Nhưỡng. Cả Mỹ và Hàn Quốc đều để ngỏ khả năng thảo luận khi Triều Tiên sẵn sàng./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]