Ngày 8/11, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush - một đảng viên đảng Cộng hòa cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Joe Biden thuộc phe Dân chủ và chúc mừng chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ: Cựu Tổng thống George W. Bush chúc mừng ông Joe Biden

Ngày 8/11, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush - một đảng viên đảng Cộng hòa cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Joe Biden thuộc phe Dân chủ và chúc mừng chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ .

Mỹ: Cựu Tổng thống George W. Bush chúc mừng ông Joe Biden

Cựu Tổng thống Bush tuyên bố người dân Mỹ có thể tin tưởng cuộc bầu cử Mỹ “về bản chất là công bằng, tính toàn vẹn của cuộc bầu cử sẽ được giữ vững và kết quả đã rõ ràng.”

Ông Bush cũng cho hay đương kim Tổng thống Donald Trump có quyền yêu cầu kiểm lại phiếu và theo đuổi những khiếu nại về pháp lý.

Trong khi đó, theo CNN, Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa - ông Mitt Romney ngày 8/11 đã kêu gọi nước Mỹ “đứng đằng sau” Tổng thống đắc cử Joe Biden và cho biết ông không thấy bằng chứng nào về tình trạng gian lận trên cả nước trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tuyên bố này được đưa ra trong thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy các vụ khiếu kiện liên quan tới bầu cử và từ chối công nhận chiến thắng của ông Biden.

Phát biểu trên kênh CNN, Thượng nghị sỹ Mitt Romney nói: “Chúng ta cần ủng hộ tân Tổng thống và cầu mong những gì tốt đẹp nhất cho ông ấy. Tôi cũng cho rằng đó là hành động phá hoại nền dân chủ khi nhận định có tình trạng gian lận hoặc tham nhũng tràn lan. Không có bằng chứng nào cho vấn đề này. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà mọi người cần phải nhớ rằng cả thế giới đang quan sát nước Mỹ”./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]