Ngày 19/7, Tướng Mỹ Joseph Votel tuyên bố, Washington có thể sẽ không đưa ra bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong chiến lược quân sự của mình dựa trên một đánh giá đang được thực hiện về những tiến triển đạt được cho nỗ lực quân sự của Mỹ ở Afghanistan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ có khả năng sẽ không thay đổi chiến lược quân sự ở Afghanistan

Ngày 19/7, Tướng Mỹ Joseph Votel tuyên bố, Washington có thể sẽ không đưa ra bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong chiến lược quân sự của mình dựa trên một đánh giá đang được thực hiện về những tiến triển đạt được cho nỗ lực quân sự của Mỹ ở Afghanistan.

Joseph Votel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại một cuộc họp báo, Tướng Votel, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết: “Tôi không thấy điều gì có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn trong chiến lược toàn diện mà tôi tin là đang có tiến triển.”

Tuy nhiên, Tướng Joseph Votel nhận định đây giống như một đánh giá thường xuyên hơn là sự xem xét tổng thể và ông cho rằng bản đánh giá sẽ khẳng định sự tiến triển, mặc dù thất thường, trong cuộc chiến kéo dài gần 17 năm qua.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hãng tin Reuters hôm 10/7 cho biết Mỹ đang chuẩn bị thực hiện một đánh giá về chiến lược quân sự sau một năm Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gia hạn sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến ở Afghanistan.

Trước đó, một số quan chức cho biết Tổng thống Trump có vẻ như thất vọng vì sự tiến triển không đáng kể từ khi ông công bố chiến lược vào tháng 8/2017 cho phép triển khai không giới hạn các cố vấn quân đội Mỹ, sỹ quan huấn luyện và lực lượng đặc biệt, đồng thời tăng hỗ trợ về không quân cho lực lượng an ninh Afghanistan với mục tiêu thúc đẩy phiến quân Taliban tiến tới một thỏa thuận hòa bình với chính phủ Kabul.


LP (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]