Ngày 6/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này nhận thấy Iran đã có một số động thái cho thấy khả năng “gia tăng căng thẳng,” chỉ một ngày sau khi Washington tuyên bố sẽ đưa một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông để đối phó với “mối đe dọa từ lực lượng chính phủ Iran”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ cáo buộc Iran có hành động làm gia tăng căng thẳng

Ngày 6/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này nhận thấy Iran đã có một số động thái cho thấy khả năng “gia tăng căng thẳng,” chỉ một ngày sau khi Washington tuyên bố sẽ đưa một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông để đối phó với “mối đe dọa từ lực lượng chính phủ Iran”.

Mỹ cáo buộc Iran có hành động làm gia tăng căng thẳngNgoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: The National)

Phát biểu với báo giới, ông Pompeo nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục phát hiện những động thái khiến chúng tôi tin rằng sẽ có một sự gia tăng căng thẳng. Chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp phù hợp, xét trên góc độ an ninh cũng như khả năng đảm bảo Tổng thống Donald Trump có nhiều lựa chọn nếu như có một điều gì đó thực sự xảy ra.”

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết ông đã phê chuẩn quyết định đưa một nhóm tàu sân bay và máy bay ném bom tới Trung Đông để đối phó với mối đe dọa từ Iran. Ông Shanahan cũng kêu gọi chính quyền Tehran chấm dứt cái gọi là "mọi hành động khiêu khích"./.

Theo TTXVN/Reuters


Theo TTXVN/Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]