(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/12, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo Nga đã yêu cầu một nhà ngoại giao Thụy Điển đang làm việc tại Nga rời khỏi nước này sau khi Stockholm từ chối cấp thị thực ngoại giao cho hai công dân Nga.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Moskva yêu cầu một nhà ngoại giao Thụy Điển rời khỏi Nga

Ngày 21/12, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo Nga đã yêu cầu một nhà ngoại giao Thụy Điển đang làm việc tại Nga rời khỏi nước này sau khi Stockholm từ chối cấp thị thực ngoại giao cho hai công dân Nga.

Moskva yêu cầu một nhà ngoại giao Thụy Điển rời khỏi Nga

Ảnh minh họa

Một nhân viên báo chí của Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết, nước này lấy làm tiếc vì quyết định nói trên của Nga.

Trong khi đó, tờ Expressen của Thụy Điển cũng đưa tin về quyết định của Stockholm từ chối cấp thị thực ngoại giao cho công dân Nga.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]