Theo Tân Hoa xã, trong bối cảnh Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng đóng cửa khu vực biên giới phía Nam giữa Mỹ và Mexico, ngày 28/12, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã đưa ra phản ứng thận trọng, cho rằng quyết định này là "vấn đề nội bộ" của Washington. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mexico: Quyết định của Mỹ đóng cửa biên giới là "vấn đề nội bộ"

Theo Tân Hoa xã, trong bối cảnh Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng đóng cửa khu vực biên giới phía Nam giữa Mỹ và Mexico, ngày 28/12, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã đưa ra phản ứng thận trọng, cho rằng quyết định này là "vấn đề nội bộ" của Washington.

Mexico: Quyết định của Mỹ đóng cửa biên giới là “vấn đề nội bộ”Người di cư tìm kiếm khả năng nhập cư vào Mỹ, chờ đợi tại khu vực Tijuana thuộc biên giới Mỹ-Mexico ngày 12/11/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu họp báo, ông Obrador nêu rõ: "Chúng tôi không nêu quan điểm về vấn đề này bởi đây là vấn đề nội bộ của chính quyền Mỹ, và chúng tôi không đưa ra phát biểu gì. Chúng tôi luôn xem xét việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ."

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng đóng cửa hoàn toàn biên giới phía Nam trừ khi Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát nhất trí tài trợ cho việc xây dựng bức tường biên giới gây tranh cãi.

Để gây sức ép với các nghị sỹ, hồi cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã gây ra việc đóng cửa một phần chính phủ liên bang.

Trong khi các nghị sỹ đảng Dân chủ không chấp thuận cấp 5 tỷ USD để xây bức tường biên giới như đề nghị của Tổng thống Trump, ông chủ Nhà Trắng lại tuyên bố sẽ không ký ban hành việc cấp ngân sách cho chính phủ liên bang cho đến khi đề nghị của ông về xây dựng bức tường biên giới được đáp ứng.

LP (Theo AFP)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]