Tin liên quan
Đọc nhiều
Mali: Các phần tử thánh chiến tấn công, sát hại 4 binh sỹ quân đội
Ngày 23/2, ít nhất 4 binh sỹ Mali đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ tấn công được cho là do các phần tử thánh chiến thực hiện, nhằm vào một doanh trại quân đội ở vùng viễn Bắc của nước này.
Đại tá Boubacar Sanogoh, Tư lệnh khu vực Timbuktu cho biết vụ tấn công khủng bố trên xảy ra lúc 5 giờ giờ GMT nhằm vào doanh trại quân đội ở khu vực Bambara Maoude, cách thành phố Timbuktu khoảng 100km về phía Nam.
Theo số liệu ban đầu, ngoài 12 người thương vong, một số phương tiện, vũ khí cũng đã bị các đối tượng tấn công lấy đi.
Bộ trưởng Truyền thông Yaya Sangare cho biết với sự hỗ trợ của lực lượng Barkhane và Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Minusma), không quân Mali đã nhanh chóng được triển khai để tiếp viện cho doanh trại bị tấn công.
Quân đội đã đánh bật các phần tử khủng bố và tiêu diệt 2 đối tượng.
Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công đẫm máu do các nhóm cực đoan gây ra ở miền Bắc Mali.
Đầu tháng Hai này, ít nhất 40 người, trong đó có 9 binh sỹ, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ở miền Trung nước này.
Cùng với các vụ tấn công khủng bố, xung đột giữa các cộng động sắc tộc cũng gia tăng tình trạng bất ổn ở quốc gia Tây Phi này.
Chính phủ Pháp cho biết thời gian tới sẽ bổ sung 600 binh sỹ cho lực lượng Barkhane để góp phần đối phó hiệu quả với sự gia tăng liên tục của bạo lực cực đoan ở khu vực Sahel nói chung và Mali nói riêng trong những tháng gần đây.
Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita hy vọng có thể thực hiện đối thoại với các nhóm thánh chiến nhằm tìm ra giải pháp đưa đất nước thoát khỏi tình trạng xung đột và bất ổn kéo dài 8 năm qua.
Cùng ngày 23/2 tại Ethiopia đã xảy ra một vụ nổ bom nhằm vào đoàn người tuần hành ủng hộ Thủ tướng Abiy Ahmed ở thị trấn Ambo, thuộc khu vực Oromia, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 100km về phía Tây, khiến 29 người bị thương.
Đây là một trong những dấu hiệu bất ổn mới tại Ethiopia, trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tháng Tám tới đây.
Cuộc tuần hành được tổ chức bởi các quan chức Ambo. Cơ quan chức năng cho biết Thủ tướng Abiy đã không tham dự sự kiện kể trên.
Hiện, chưa ghi nhận trường hợp nào thiệt mạng. Cảnh sát đã bắt giữ 6 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công.
Theo cảnh sát, vụ nổ bom được cho là hoạt động của tổ chức Quân giải phóng Oromo (OLA) - lực lượng vũ trang của đảng đối lập ly khai Mặt trận giải phóng Oromo.
Trước đó, OLA cũng bị cáo buộc đã thực hiện vụ ám sát quan chức an ninh hàng đầu ở Burayu, một thị trấn khác cũng thuộc khu vực Oromia.
Vụ việc đã khiến 3 người bị thương và lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra.
Hội đồng bầu cử của Ethiopia đã ấn định thời điểm tổ chức các cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc vào ngày 29/8 tới.
Các chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu từ tháng 5/2020.
Thủ tướng Abiy, người đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2019, bày tỏ hy vọng người dân sẽ tin tưởng ông trong các cuộc bầu cử sắp tới để ông có thể tiếp tục các kế hoạch cải cách chính trị, kinh tế và xã hội./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-19 08:00:00
Iran cảnh báo kịch bản tấn công vào cơ sở hạt nhân Israel
- 2024-04-18 15:46:00
Ukraine tuyên bố tập kích, đánh trúng trận địa phòng không Nga ở Crimea
- 2020-02-22 14:30:00
Nữ thánh chiến nhận tội âm mưu đánh bom nhà thờ St Paul’s ở Anh
Vũ Hán xây 19 bệnh viện dã chiến, bác sỹ 29 tuổi tử vong vì COVID-19
Thủ tướng Malaysia tuyên bố không bàn giao chức vụ trong tháng Năm
Italy xác nhận thêm 6 trường hợp dương tính với COVID-19
Bộ Chính trị Trung Quốc: Vẫn chưa tới thời điểm đỉnh dịch COVID-19
Syria: Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn “ngay lập tức” tại Idlib
Thủ lĩnh phe đối lập Nam Sudan được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống
Đối thoại thường niên ASEAN-New Zealand lần thứ 27 tại Campuchia
Sau Brexit, Anh chính thức đổi màu hộ chiếu kể từ tháng Ba
Mỗi người xuất cảnh khỏi Thái Lan chỉ được mang 30 chiếc khẩu trang