Ngày 24/4 cho biết: lực lượng Houthi tại Yemen đã tuyên bố phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cuộc họp của quân đội Saudi Arabia ở khu vực Rabuah, thuộc tỉnh Asir ở miền Nam Saudi Arabia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lực lượng Houthi tại Yemen không kích quân đội Saudi Arabia

Ngày 24/4 cho biết: lực lượng Houthi tại Yemen đã tuyên bố phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cuộc họp của quân đội Saudi Arabia ở khu vực Rabuah, thuộc tỉnh Asir ở miền Nam Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi tại Yemen không kích quân đội Saudi Arabia

Theo kênh truyền hình al-Masirah của lực lượng Houthi, vụ tấn công đã khiến hàng chục binh lính Saudi Arabia thiệt mạng.

Trong khi đó, đài truyền hình al-Arabiya đưa tin máy bay của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã thực hiện một loạt các vụ không kích và phá hủy một số điểm thông tin của lực lượng Houthi ở vùng núi Eraij, thuộc tỉnh Saada, phía Bắc Yemen.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen kể từ tháng 3/2015 nhằm hỗ trợ Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi sau khi lực lượng Houthi - được sự hậu thuẫn của Iran - buộc ông phải lưu vong và chiếm giữ phần lớn phía Bắc của đất nước, bao gồm cả thủ đô Sanaa.

Một trong những mục tiêu mà liên quân nhắm đến trong nhiều năm qua là năng lực sử dụng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi.

Ngày 22/4 vừa qua, lực lượng Houthi đe doạ sẽ sử dụng tên lửa tầm xa để không kích thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ( UAE ) nếu liên quân hỗ trợ quân Chính phủ Yemen tấn công thành phố cảng Hodeidah - hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi.

Thành phố cảng này là cửa ngõ quan trọng cho các hoạt động nhập khẩu hàng hóa thương mại cũng như viện trợ nhân đạo.

Lực lượng Chính phủ Yemen được sự hỗ trợ của liên quân đã thực hiện chiến dịch nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam Hodeidah hồi tháng 6/2018.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công lớn của họ đã tạm dừng để mở đường cho các nỗ lực hoà bình dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc nhằm chấm dứt 4 năm nội chiến tại đất nước này.

Thỏa thuận hòa bình đã đạt được ở Thuỵ Điển tháng 12/2018 hiện đang lâm vào bế tắc khi phiến quân từ chối rút khỏi thành phố cảng./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]