Liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 15/12 đã phá hủy một nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Hajin mà IS từng sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Liên quân do Mỹ đứng đầu phá hủy trung tâm đầu não cuả IS tại Syria

Liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 15/12 đã phá hủy một nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Hajin mà IS từng sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

IS đã để mất gần như toàn bộ lãnh thổ mà lực lượng này từng chiếm giữ ở Syria. Ảnh: Reuters

Theo liên quân do Mỹ đứng đầu, 16 tay súng IS có vũ trang đã sử dụng nhà thờ như là căn cứ để tấn công. Do vậy, cuộc không kích đã tiêu diệt được quân khủng bố và vô hiệu hóa năng lực tác chiến của IS.

Những tháng gần đây, Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, đứng dầu là nhóm dân quân người Kurd đã chiến đấu nhằm nhổ tận gốc phiến quân IS ra khỏi khu vực. Cũng trong ngày hôm qua, các lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn đã giành lại thị trấn Hajin, khu vực thành thị lớn nhất do IS kiểm soát tại miền Đông Syria.

Như vậy IS đã để mất gần như toàn bộ lãnh thổ mà lực lượng này từng chiếm giữ ở Syria.


LP (Theo RIA)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]