Ngày 13/8, máy bay chiến đấu của Quân đội Quốc gia Libya tự xưng (LNA) trung thành với Tướng Haftar đã tấn công lực lượng thân cận Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Libya: Quân đội miền Đông tấn công lực lượng của Chính phủ

Ngày 13/8, máy bay chiến đấu của Quân đội Quốc gia Libya tự xưng (LNA) trung thành với Tướng Haftar đã tấn công lực lượng thân cận Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA).

Libya: Quân đội miền Đông tấn công lực lượng của Chính phủLực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar được triển khai tại Tripoli, Libya . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn tin quân sự cho biết, sau 3 ngày ngừng giao tranh, LNA đã thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào lực lượng của GNA ở phía Nam Tripoli vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13/8 (theo giờ địa phương), chỉ vài giờ sau khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn giữa LNA và GNA, dưới sự trung gian của Liên hợp quốc.

Mặc dù GNA khẳng định các cuộc không kích không gây ra thương vong nhưng đã phá hủy một số xe bọc thép của quân Chính phủ, nhưng trung tâm thông tin của LNA tuyên bố rằng nhiều binh lính và phương tiện của GNA đã thiệt mạng và bị phá hủy.

GNA và LNA đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo do Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Libya (Unsmil) đề xuất nhân dịp lễ Eid al-Adha (lễ Hiến sinh) của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 10/8./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]