Tin liên quan
Đọc nhiều
LHQ cử phái đoàn tìm kiếm sự thật đến Libya để điều tra các vi phạm
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 22/6 đã thông qua nghị quyết tại phiên họp lần thứ 43 yêu cầu Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc, bà Michelle Bachelet, cử một phái đoàn tìm kiếm sự thật đến Libya để điều tra các vi phạm xảy ra ở nước này kể từ năm 2016.
Lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) trong cuộc giao tranh với Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) tại Tripoli ngày 2/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quyết định trên được đưa ra sau khi các công tố viên của Tòa án hình sự quốc tế cho rằng các ngôi mộ tập thể được phát hiện ở Libya có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực ở Libya, bày tỏ lo ngại đối với các báo cáo về tình trạng “tra tấn, bạo lực tình dục, bạo lực giới và các điều kiện khắc nghiệt trong các nhà tù và trung tâm giam giữ."
Các chuyên gia trong phái đoàn tìm kiếm sự thật sẽ làm rõ các cáo buộc vi phạm và lạm dụng luật nhân quyền quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế của tất cả các bên ở Libya kể từ đầu năm 2016.
Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva, Đại sứ Libya tại Liên hợp quốc Tamim Baiou hy vọng nghị quyết sẽ đánh dấu “một bước ngoặt về một tương lai tốt đẹp hơn cho Libya”./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-26 09:55:00
Sinh viên khắp nước Mỹ biểu tình phản đối chiến sự Gaza
- 2024-04-26 08:53:00
Thụy Điển điều 400-500 quân tới Latvia để tham gia sứ mệnh của NATO
- 2020-06-23 08:28:00
Tướng Israel nói Iran là quốc gia “nguy hiểm nhất” Trung Đông
Các chỉ huy Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận về căng thẳng biên giới
Nhật Bản: Thủ tướng Abe có thể giải tán Hạ viện vào mùa Thu
Sudan: Hoãn ký thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và các nhóm vũ trang
Iran loại bỏ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ
Mỹ thử thành công bom lượn có thể nổ phá bay không cần động cơ
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lực lượng tác chiến tới miền Bắc Iraq
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến
Chính quyền Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt chương trình DACA trong 6 tháng
Thủ tướng Anh khẳng định sẽ sửa đổi luật nếu cần để ngăn chặn khủng bố