Tin liên quan
Đọc nhiều
LHQ cảnh báo căng thẳng do vụ tấn công tại Saudi Arabia
Ngày 16/9, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen Martin Griffiths cho biết hiện chưa thể xác định bên nào đứng sau vụ tấn công hôm 14/9 nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia, song khẳng định vụ việc đã làm gia tăng khả năng xung đột tại khu vực.
(Hình ảnh từ vệ tinh của Chính phủ Mỹ): Những thiệt hại về cơ sở hạ tầng của nhà máy lọc dầu Khurais thuộc Tập đoàn Aramco sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Saudi Arabia ngày 15/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc phái viên Griffiths nêu rõ dù chưa hoàn toàn rõ bên nào đứng sau vụ tấn công, song việc nhóm Ansar Allah (tên gọi chính thức của phiến quân Houthi tại Yemen) nhận gây ra vụ việc đã là điều tồi tệ, khiến khả năng xảy ra một cuộc xung đột tại khu vực “trở nên cao hơn.”
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Oman bày tỏ lấy làm tiếc về vụ tấn công hồi cuối tuần vừa qua nhằm vào các cơ sở lọc dầu của tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Arabia Aramco, cho rằng đây là một động thái “leo thang vô nghĩa.”
Oman cũng kêu gọi đặc phái viên Liên hợp quốc đưa các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Yemen vào hòa đàm, đồng thời Oman sẵn sàng trợ giúp đạt được hòa bình.
Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia đưa tin trong cuộc điện đàm ngày 16/9 với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ đang xem xét mọi phương án có thể để đối phó với vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia.
Bộ trưởng Esper khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Washington đối với Saudi Arabia sau vụ tấn công.
Cũng theo SPA, trong một cuộc điện đàm riêng rẽ với Thái tử Mohammed bin Salman, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn cũng như hỗ trợ cho Saudi Arabia sau vụ tấn công.
Ngày 14/9 vừa qua, nhà máy lọc dầu ở thành phố Abqaia và Khurais của Saudi Arabia đã bị tấn công, khiến sản lượng dầu của nước này giảm 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương gần 6% nguồn cung dầu thô thế giới.
Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công, song Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng không có bằng chứng cho thấy vụ tấn công bắt nguồn từ Yemen, nơi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chống Houthi hơn 4 năm qua.
Ông Pompeo cáo buộc Iran tấn công vào các nhà máy lọc dầu này của Saudi Arabia. Iran đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ, cho rằng Washington đang viện lý do để trả đũa nước Cộng hòa Hồi giáo.
Theo Reuters
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2019-09-17 07:52:00
Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ phát triển năng động trên mọi lĩnh vực
Thủ tướng Nhật muốn đối thoại vô điều kiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên
Nga sẵn sàng trợ giúp Saudi Arabia sau vụ tấn công cơ sở lọc dầu
Mỹ-Trung xúc tiến cuộc gặp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại mới
Saudi Arabia sẽ mời chuyên gia LHQ điều tra vụ tấn công cơ sở dầu mỏ
Chính phủ Venezuela và một bộ phận phe đối lập ký thỏa thuận đối thoại
Hàn Quốc cho phép người dân thăm đảo nghỉ dưỡng của Tổng thống
Triều Tiên kêu gọi người dân đẩy mạnh sản xuất sau thiên tai
Syria: Đánh bom xe khiến nhiều dân thường thiệt mạng
Quân đội Nga và nước ngoài tập trận chiến lược “Trung tâm -2019”