Tờ Dawn ngày 5/5 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố nước này và Pakistan có nhiều cơ hội để hợp tác trong việc đánh bại khủng bố và khôi phục ổn định ở Afghanistan trong bối cảnh Nhà Trắng đảm bảo với Kabul rằng nước này tiếp tục ủng hộ họ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lầu Năm Góc: Mỹ, Pakistan có thể hợp tác vì hòa bình ở Afghanistan

Tờ Dawn ngày 5/5 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố nước này và Pakistan có nhiều cơ hội để hợp tác trong việc đánh bại khủng bố và khôi phục ổn định ở Afghanistan trong bối cảnh Nhà Trắng đảm bảo với Kabul rằng nước này tiếp tục ủng hộ họ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White. (Nguồn: newsone.tv)

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White không chỉ nhắc lại việc Mỹ tiếp tục ủng hộ Afghanistan mà còn nhắc nhở Pakistan cần hợp tác với các nước láng giềng để mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bà Dana White nói: "Liên quan tới Pakistan, chúng tôi có cơ hội với Pakistan. Chúng tôi cho rằng Islamabad có thể làm nhiều hơn và chúng tôi sẽ trông đợi và hợp tác với họ để tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy an ninh khu vực."

Những đảm bảo nói trên từ phía Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau một loạt vụ tấn công khủng bố gần đây ở Kabul khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng, trong đó có nhiều nhà báo.

Những vụ tấn công này làm dấy lên những đồn đoán trong truyền thông Mỹ rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể xem xét lại cam kết vẫn tiếp tục can dự vào Afghanistan nếu tình hình xấu đi.

Một số thông tin truyền thông còn cho rằng Ngoại trưởng mới của Mỹ Mike Pompeo có thể ủng hộ những đề xuất rút quân Mỹ khỏi Afghanistan nếu tình hình không được cải thiện.


LP (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]