Ngày 5/9, Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO), ông Duncan Lewis đã kêu gọi quân đội nước này tham gia cuộc chiến chống khủng bố trong nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lãnh đạo tình báo Australia kêu gọi quân đội chống khủng bố nội địa

Ngày 5/9, Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO), ông Duncan Lewis đã kêu gọi quân đội nước này tham gia cuộc chiến chống khủng bố trong nước.

Trong bài phát biểu tại hội thảo Các lực lượng trên bộ ở Adelaide, ông Lewis cho rằng quân đội Australia nên hỗ trợ chính quyền nước này chống khủng bố. Ông còn tuyên bố không muốn các quân nhân tuần tra trên đường phố, như đang diễn ra ở châu Âu, cũng như đứng ngoài cuộc. Theo ông, tình báo quân đội và công nghệ có khả năng cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho chính quyền địa phương. Ông Lewis thông báo, trong số 200 người Australia đến Trung Đông để chiến đấu cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, 91 người đã thiệt mạng trong trận chiến và 40 người đã trở về Australia. Theo ông, những người trở về này không tạo mối đe dọa đối với Australia, và mối quan tâm chính của ASIO là những người vẫn ở nước ngoài và các mối đe dọa khác ở trong nước./.


Theo THX/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]