(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/4, một chiếc xe tải phát nổ gần nhà thờ St.Anthony ở thủ đô Colombo của Sri Lanka, khi các lực lượng chức năng đang tìm cách tháo ngòi nổ của quả bom.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lại nổ xe tải gần nhà thờ ở thủ đô Colombo của Sri Lanka

Ngày 22/4, một chiếc xe tải phát nổ gần nhà thờ St.Anthony ở thủ đô Colombo của Sri Lanka, khi các lực lượng chức năng đang tìm cách tháo ngòi nổ của quả bom.

Lại nổ xe tải gần nhà thờ ở thủ đô Colombo của Sri Lanka

Hiện trường vụ nổ tại nhà thờ St. Anthony ở Kochchikade, Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Sri Lanka ngày 22/4 cho biết đã phát hiện 87 thiết bị nổ tại một bến xe buýt chính ở thủ đô Colombo.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Sri Lanka đã phải chứng kiến 8 vụ nổ nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở thủ đô Colombo và một số thị trấn trong ngày lễ Phục sinh, làm 290 người thiệt mạng và 500 người bị thương; trong đó có gần 30 người nước ngoài.

Bảy trong số tám vụ nổ đã được xác định là đánh bom liều chết. Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc các đây một thập kỷ.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ việc.

Một thông cáo của Văn phòng tổng thống cho biết Tổng thống Maithripala Sirisena sẽ đề nghị nước ngoài hỗ trợ truy tìm thủ phạm.

LP (Theo AP)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]