Ngày 27/9, công ty Delek của Israel liên danh với công ty Noble Energy của Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua 39% của hệ thống đường ống hiện đang không được sử dụng nối thành phố biển Ashkelon của Israel tới phía Bắc Sinai của Ai Cập. Liên danh đã trả 518 triệu USD để tham gia vào dự án trên do công ty khí đốt Đông Địa Trung Hải của Ai Cập quản lý.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Israel đạt được thỏa thuận xuất khẩu khí đốt cho Ai Cập

Ngày 27/9, công ty Delek của Israel liên danh với công ty Noble Energy của Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua 39% của hệ thống đường ống hiện đang không được sử dụng nối thành phố biển Ashkelon của Israel tới phía Bắc Sinai của Ai Cập. Liên danh đã trả 518 triệu USD để tham gia vào dự án trên do công ty khí đốt Đông Địa Trung Hải của Ai Cập quản lý.

Trong một thông báo, công ty Delek cho biết hệ thống đường ống trên, chủ yếu chạy ngầm dưới biển, sẽ được sử dụng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ mỏ Tamar và Leviathan tại Israel tới Ai Cập vào đầu năm 2019, giúp thúc đẩy thỏa thuận trị giá 15 tỷ USD được ký vào tháng 2/2018 với công ty Dolphinus của Ai Cập. Đây sẽ là lần đầu tiên đối với Ai Cập, quốc gia Arab đầu tiên ký hiệp định hòa bình với Israel vào năm 1979, nhập khẩu khí đốt từ quốc gia láng giềng Israel. Trước đây, Israel từng mua khí đốt từ Ai Cập nhưng phần đường ống vận chuyển trên đất liền thường xuyên bị các tay súng Hồi giáo cực đoan tại Sinai tấn công vào năm 2011 và 2012, cũng như do nhu cầu sử dụng nội địa của Ai Cập gia tăng nhanh chóng. Giám đốc điều hành của Delek, ông Yossi Abu gọi thỏa thuận mua đường ống này là "bước ngoặt quan trọng nhất đối với thị trường khí đốt Israel kể từ khi hai mỏ khí tự nhiên nêu trên được phát hiện." Ông cho biết: "Mỏ khí ga Leviathan đang trở thành mỏ năng lượng quan trọng nhất tại biển Địa Trung Hải với khách hàng tại Israel, Ai Cập và Jordan." Tháng 9/2016, Jordan đã ký hợp đồng mua 8,5 triệu m3/ngày trong thời gian 15 năm, ước tính trị giá 10 tỷ USD. Mỏ khí đốt Tamar bắt đầu đi vào khai thác từ năm 2013, ước tính có trữ lượng lên tới 238 tỷ m3. Mỏ Leviathan được phát hiện năm 2010 và dự kiến bắt đầu đi vào khai thác từ năm 2018, ước tính có trữ lượng 535 tỷ m3 khí đốt tự nhiên và 34,1 tỷ thùng hỗn hợp hydrocarbon dạng lỏng. Israel hy vọng các mỏ khí gas này sẽ giúp nước này độc lập về năng lượng và thực hiện được tham vọng trở thành nhà cung cấp cho châu Âu cũng như duy trì các mối quan hệ chiến lược tại khu vực./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]