Tin liên quan
Đọc nhiều
IS bắt cóc 10 người ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo
Ngày 23/5, các nguồn tin địa phương cho biết một nhóm vũ trang đã bắt cóc 10 người tại vùng Beni thuộc miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo .
(Nguồn: Business Insider)
Những kẻ tấn công đã đột kích ngôi làng Chianichani, cướp phá nhiều ngôi nhà, đốt cháy một trạm y tế và bắt cóc 10 người. Theo nhóm phân tích thông tin tình báo SITE, tổ chức Nhà nước Hồi giáo ( IS ) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này cùng với vụ tấn công một ngôi làng khác là Kumbwa ở vùng Kamango, tuy nhiên thông tin trên hiện vẫn chưa được kiểm chứng.
Tháng trước, IS lần đầu tiên tuyên bố đứng sau một vụ tấn công nhằm vào một mục tiêu quân sự ở tỉnh Bắc Kivu cũng ở vùng Beni. Không chỉ riêng tổ chức này, Lực lượng Liên minh Dân chủ (ADF) - một nhóm cực đoan khác bị buộc rời khỏi Uganda vào những năm 1990, cũng thường xuyên bị chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo cáo buộc tấn công các mục tiêu quân sự tại tỉnh trên.
ADF là tổ chức Hồi giáo từng bị quy trách nhiệm gây ra vụ thảm sát năm 2014, khiến hàng trăm dân thường tại Bắc Kivu thiệt mạng.
Beni là một trong những thành phố chính của Cộng hòa Dân chủ Congo bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh Ebola lần thứ 10 tại nước này trong vòng 40 năm qua.
LP (Theo BBC)
{name} - {time}
- 2024-03-29 14:37:00
Hơn 1,1 triệu người tại Gaza đang mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng
- 2024-03-29 14:31:00
Chính phủ Hàn Quốc không đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y
- 2019-05-24 10:46:00
Iran yêu cầu Mỹ thay đổi thái độ nếu muốn đàm phán
Trung Quốc-Singapore đẩy mạnh bảo vệ hệ thống thương mại đa phương
OECD nhất trí nguyên tắc quốc tế đầu tiên về trí tuệ nhân tạo
Australia “bắt tay” Uber tổ chức hoạt động du lịch bằng tàu ngầm
Phi công châu Âu lo ngại khả năng Boeing 737 MAX bay trở lại
Bầu cử EP 2019: Xu hướng ủng hộ và chống Brexit chi phối cử tri Anh
Bầu cử Hạ viện Ấn Độ: Lãnh đạo đảng Quốc đại thừa nhận thất bại
Tổng thống Hàn Quốc thay thế đồng loạt nhiều vị trí Thứ trưởng
Quan chức Đức đến Iran nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân
Tổng thống Mỹ gợi ý cách “”gỡ rối“” tình hình của Huawei