Tin liên quan
Đọc nhiều
Iraq triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối các đợt không kích
Bộ Ngoại giao Iraq ngày 14/12 đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tới để phản đối những đợt không kích do phía Ankara thực hiện nhằm vào các lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc Iraq.
Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq.
Theo truyền thông Trung Đông, Bộ Ngoại giao Iraq triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối hai vụ không kích xảy ra hôm 13/12 nhằm vào các vùng núi Sinjar và Makhmour, nơi hoạt động của Đảng Công nhân người Kurd (PKK).
Bộ Ngoại giao Iraq coi các vụ không kích này là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Trong khi đó, phía Ankara khẳng định các đợt không kích này là nhằm bảo vệ biên giới và ngăn chặn khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã coi PKK là một tổ chức khủng bố.
Hồi tháng 10/2018, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn đề xuất của chính phủ nước này về việc cho phép quân đội tiếp tục duy trì các hoạt động quân sự tại Iraq và Syria thêm một năm nữa.
{name} - {time}
- 2024-04-20 12:45:00
Iran điều tra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Isfahan
- 2024-04-20 11:49:00
IMF dự báo nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024
- 2018-12-15 13:23:52
EU đã xác định được những bước đi cụ thể để cải tổ nội khối
Đặc nhiệm Nga được trang bị “siêu súng” có thể bắn xuyên giáp
Nhiều khu vực ở Mỹ bị đe dọa đánh bom, nhiều tòa nhà phải sơ tán
Israel phong tỏa Ramallah sau vụ nổ súng tại trạm xe buýt ở Bờ Tây
Nga: Vladivostok trở thành thủ phủ của Đại khu liên bang Viễn Đông
Iran kêu gọi phương Tây chấm dứt những cáo buộc vô lý về tên lửa
Ấn Độ và Nga đẩy mạnh các dự án sản xuất quốc phòng chung
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng
Nhà nước Hồi giáo IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại Strasbourg
ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone trong năm 2018 và 2019