(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/7, Đại sứ Iraq tại Nga Haidar Mansour Hadi tuyên bố Baghdad sẽ không bao giờ chấp thuận để Mỹ triển khai các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Iraq.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iraq không chấp nhận Mỹ đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ

Ngày 22/7, Đại sứ Iraq tại Nga Haidar Mansour Hadi tuyên bố Baghdad sẽ không bao giờ chấp thuận để Mỹ triển khai các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Iraq.

Ông Hadi cho biết ông không biết gì về các kế hoạch triển khai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Theo ông Hadi, các quân nhân Mỹ đang hiện diện ở nước này chỉ làm công tác cố vấn. Đại sứ Iraq nhấn mạnh rằng, Chính phủ nước này sẽ nói “không” nếu Mỹ thông báo về các kế hoạch triển khai căn cứ quân sự của họ ở Iraq.

Theo truyền thông Iraq, hiện có khoảng 5.500 binh sỹ Mỹ được triển khai ở nước này, trong đó có các khu vực ở miền Bắc và miền Tây giáp với Syria.


HG (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]