Nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 3/7 cho biết, các Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và 5 cường quốc thế giới (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) vẫn ở trong thỏa thuận hạt nhân sẽ nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo vào ngày 6/7 để thảo luận những biện pháp duy trì thỏa thuận sau khi Mỹ rút khỏi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran và 5 cường quốc thế giới ấn định ngày nhóm họp tại Áo

Nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 3/7 cho biết, các Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và 5 cường quốc thế giới (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) vẫn ở trong thỏa thuận hạt nhân sẽ nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo vào ngày 6/7 để thảo luận những biện pháp duy trì thỏa thuận sau khi Mỹ rút khỏi.

IRNA nêu rõ: "Tại cuộc họp sẽ được tổ chức theo yêu cầu của Iran, các ngoại trưởng Iran và 5 cường quốc thế giới sẽ thảo luận một gói đề xuất châu Âu và những biện pháp bảo vệ thỏa thuận." Trước đó, ngày 2/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bắt đầu chuyến công du được xem là "có tầm quan trọng hàng đầu" tới châu Âu, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Tehran và các cường quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Rouhani sẽ thăm Thụy Sĩ và dự kiến tới thủ đô Vienna của Áo vào ngày 4/7, nơi từng diễn ra lễ ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử tháng 7/2015. Phát biểu với các phóng viên tại sân bay Mehrabad của Tehran, ông Rouhani tuyên bố chuyến thăm này sẽ là một "cơ hội để bàn về tương lai của thỏa thuận (hạt nhân)." Ngày 1/7, Áo đã đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu trong sáu tháng, còn Thụy Sĩ đại diện cho những lợi ích của Mỹ tại Iran do Washington và Tehran không có quan hệ ngoại giao.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]