Theo AFP, trong cuộc triển lãm Công nghiệp Quốc phòng tại thủ đô Tehran ngày 21/8, Iran đã công bố chiếc máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên của nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran trình làng chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên tự sản xuất

Theo AFP, trong cuộc triển lãm Công nghiệp Quốc phòng tại thủ đô Tehran ngày 21/8, Iran đã công bố chiếc máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên của nước này.

Máy bay chiến đấu Kowsar. (Nguồn: defence.pk)

Những hình ảnh trên truyền hình nhà nước cho thấy Tổng thống Hassan Rouhani đang ngồi trong buồng lái của máy bay Kowsar mới tại cuộc triển lãm này.

Theo hãng tin Tasnim, đây là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, được trang bị các thiết bị “khoa học điện tử hàng không tiên tiến” và radar đa năng, do trong nước sản xuất 100%.

Truyền hình nhà nước đưa tin, máy bay này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm thành công và đang chờ trên đường băng để chuẩn bị cho chuyến bay trình diễn công khai đầu tiên.


LP (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]