(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/9, Phó chỉ huy Căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran Mahmoud Ebrahiminejad cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 được sản xuất trong nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran thử nghiệm thành công hệ thống phòng không sản xuất trong nước

Ngày 10/9, Phó chỉ huy Căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran Mahmoud Ebrahiminejad cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 được sản xuất trong nước.

Theo ông Ebrahiminejad, hệ thống tên lửa phòng không di động tầm xa Bavar-373 do Iran thiết kế đã vượt qua nhiều cuộc thử nghiệm đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Ông Ebrahiminejad mô tả Bavar-373 là một loại vũ khí “mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn” hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Tất cả linh kiện, thiết bị của tổ hợp tên lửa phòng không này đều được sản xuất ở trong nước. Dự kiến, hệ thống tên lửa Bavar-373 sẽ được chuyển giao cho lực lượng phòng không Iran trong năm 2018-2019.


HG (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]