Ngày 21/8, Iran thông báo đã nối lại việc cung cấp điện cho Iraq và các nước láng giềng khác từ 10 ngày trước đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran nối lại xuất khẩu điện cho Iraq và các nước láng giềng

Ngày 21/8, Iran thông báo đã nối lại việc cung cấp điện cho Iraq và các nước láng giềng khác từ 10 ngày trước đây.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mahmoudreza Haghifam cho biết, Iran đã nối lại xuất khẩu điện sang Iraq. Ông Haghifam cho biết :"Chúng tôi đang xuất khẩu từ 200 đến 150 megawatt điện sang Iraq, Afghanistan và Pakistan." Tehran ngừng cung cấp điện cho Iraq hồi tháng 6 do Iraq không thanh toán đầy đủ tiền điện và do Iran gia tăng tiêu thụ điện trong mùa Hè. Tình trạng thiếu điện tại Iraq đã gây ra các hoạt động phản đối tại Basra và các thành phố khác khi người dân đổ lỗi cho Chính phủ Iraq.


HG (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]