Tin liên quan
Đọc nhiều
Iran để ngỏ khả năng đàm phán nếu Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân
Ngày 5/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nếu Washington quay trở lại thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với Tehran hồi năm 2015. Phát biểu này được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với ngành năng lượng và các lĩnh vực khác của Iran.
Đánh giá việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là hành động “vi phạm”, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh Iran giận dữ trước chính sách của Mỹ, và khẳng định các đồng minh châu Âu của Mỹ cùng với các doanh nghiệp ở châu Âu cũng tức giận với Washington liên quan tới chính sách của nước này. Nhà lãnh đạo Iran còn gọi giới lãnh đạo Mỹ là những người “theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc,” và cho rằng người dân Iran đang chìm trong cuộc xung đột kinh tế với Mỹ.
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2018-11-05 08:58:01
Người Việt ở Đức có cuộc sống ổn định và làm ăn phát triển
Triều Tiên chỉ trích về báo cáo của một tổ chức nhân quyền Mỹ
Tổng thống Sri Lanka sẽ dừng đình chỉ Quốc hội từ ngày 14/11
Ai Cập tiêu diệt 19 phần tử dính líu tới vụ khủng bố ở Minya
Thế giới vẫn cần cảnh giác với nguy cơ dịch tả ở quy mô toàn cầu
Vùng New Caledonia thuộc Pháp tiến hành trưng cầu ý dân về độc lập
Người dân Nhật Bản chấp nhận mở cửa thị trường lao động tay nghề cao
Máy bay chở 172 người từ Nga đi Trung Quốc phải hạ cánh khẩn cấp
Italy: Mưa bão hoành hành, ít nhất 12 người thiệt mạng
Nhật Bản: Động đất mạnh 5,9 độ làm rung chuyển đảo Hokkaido