Tin liên quan
Đọc nhiều
Indonesia thừa nhận sai lầm trong vụ bắt 5 người dân Malaysia
Ngày 11/12, 5 người dân Malaysia đang chặt gỗ tại khu vực Wong Rangkali, Kampung Danau Melikin gần Balai Ringin, bang Sarawak thì bị hai quân nhân Indonesia bắt giữ và áp giải về một doanh trại quân đội của Indonesia ở khu vực biên giới Sarawak-Kalimantan.
Binh sỹ Indonesia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những người này bị quân đội Indonesia cáo buộc là khai thác gỗ ở lãnh thổ của Indonesia và đã bị tra tấn, đồng thời bị yêu cầu nộp 10.000 ringgit (khoảng 58 triệu đồng) để được thả.
Ngày 12/12, sau các cuộc đàm phán giữa quân đội hai nước 5 người dân Malaysia đã được thả.
Quân đội Malaysia đã tiến hành điều tra vụ việc và kết luận địa điểm 5 người dân Malaysia bị bắt nằm sâu trong lãnh thổ của Malaysia 400 mét tính từ biên giới Sarawak-Kalimantan.
Sau khi có kết quả điều tra vụ việc, ngày 21/12, Bộ Ngoại giao Malaysia đã gửi công hàm phản đối đến chính phủ Indonesia thông qua Đại sứ quán Indonesia tại Malaysia, đồng thời lên án mạnh mẽ việc quân đội Indonesia xâm nhập và bắt giữ, tra tấn công dân Malaysia ngày 11/12.
Malaysia cho rằng hành động này đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Malaysia cũng như vi phạm các nguyên tắc về quyền con người.
Malaysia cũng yêu cầu Indonesia tiến hành các biện pháp cứng rắn với những người có liên quan đến vụ việc, đồng thời yêu cầu Indonesia không để sự việc tương tự tái diễn.
Phản hồi công hàm trên, chính phủ Indonesia đã thừa nhận các binh sỹ của Indoneia đã sai và Indonesia ghi nhận những nội dung của công hàm.
Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Marzuki Yahya ngày 23/12 cho biết Malaysia đánh giá cao động thái này của Indonesia.
Ngày 23/12, Bộ trưởng quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu khẳng định vụ việc này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Theo ông Sabu Malaysia và Indonesia có quan hệ chặt chẽ trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra hai bên sẽ xử lý trên bàn đàm phán.
Trong khi đó cư dân mạng tại Malaysia lại tỏ ra lo lắng và cho rằng đây đã là sự cố biên giới lần thứ hai đối với Malaysia trong thời gian gần đây (lần thứ nhất là vấn đề không phận và ranh giới lãnh hải giữa Malaysia và Singapore) và đây là dấu hiệu của việc thiếu hợp tác giữa các nước ASEAN.
Một số khác mong muốn phía Indonesia sẽ sớm trừng trị những người có liên quan đến vụ việc./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
- 2024-03-19 15:41:00
Ông Biden nguy cơ đánh mất nam châm hút cử tri nếu cấm TikTok
- 2024-03-19 14:19:00
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tăng cường nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ
- 2018-12-24 14:19:00
Hàn Quốc hoàn tất việc phát triển tên lửa đánh chặn dẫn đường mới
Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa qua thời điểm Quốc hội mới hoạt động
Tổng thống Pháp chỉ trích quyết định rút binh sỹ Mỹ khỏi Syria
Đức bắt giữ đối tượng 18 tuổi tình nghi là thành viên IS
Mỹ đang lên kế hoạch lập căn cứ quân sự mới ở miền Bắc Iraq
Lần đầu tiên SpaceX phóng thành công vệ tinh GPS quân sự
Mỹ điều chỉnh hạ tăng trưởng kinh tế trong quý 3 năm 2018
Giới chức Mỹ bác tin Tổng thống Trump đề nghị sa thải Chủ tịch Fed
Indonesia: Số người thương vong tiếp tục tăng sau vụ sóng thần
Nghi can trong vụ xả súng tại Strasbourg từng thề trung thành với IS