Phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến đại dịch COVID-19 và những thách thức của sự phát triển cộng đồng, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết đại dịch đã làm tăng tính dễ bị tổn thương của các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột, trong đó một số nước còn bị đe dọa rơi vào bờ vực khủng hoảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Indonesia kêu gọi thúc đẩy ngoại giao hòa bình giữa đại dịch COVID-19

Phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến đại dịch COVID-19 và những thách thức của sự phát triển cộng đồng, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết đại dịch đã làm tăng tính dễ bị tổn thương của các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột, trong đó một số nước còn bị đe dọa rơi vào bờ vực khủng hoảng.

Indonesia kêu gọi thúc đẩy ngoại giao hòa bình giữa đại dịch COVID-19Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: Citizen Daily)

Phát biểu với tư cách Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tháng 8/2020, Ngoại trưởng Retno nhấn mạnh về ba điểm chính để ứng phó với những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng trong nỗ lực duy trì hòa bình thế giới trước đại dịch COVID-19

Thứ nhất, khía cạnh xây dựng hòa bình cần phải là một phần trong tiến trình ứng phó toàn diện với đại dịch. Hơn nữa, cần đảm bảo sự tham gia đồng đều của các bên liên quan trong nỗ lực xây dựng hòa bình cũng như tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi, nhằm hỗ trợ nỗ lực xây dựng hòa bình trong thời kỳ đại dịch.

Thứ hai, các nỗ lực xây dựng hòa bình đòi hỏi sức mạnh tổng hợp giữa các cơ quan trong hệ thống của Liên hợp quốc. Cơ qua này phải đưa ra những cách tiếp cận nhạy cảm với xung đột trong các nỗ lực ứng phó với đại dịch.

Thứ ba, điều quan trọng là phải tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực cho các nỗ lực xây dựng hòa bình, do phần lớn các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa chi tiêu cho cơ sở hạ tầng y tế hoặc xây dựng hòa bình.

Trong bối cảnh gia tăng bất ổn do đại dịch gây ra, các nỗ lực xây dựng hòa bình và hòa bình bền vững ngày càng trở nên khó thực hiện. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Retno lạc quan rằng tình hình khủng hoảng này có thể mở đường cho hòa bình.

Cuộc thảo luận là bước đột phá mới để Indonesia bắt đầu thảo luận về vấn đề xây dựng hòa bình trong thời kỳ đại dịch đã được các quốc gia thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đánh giá cao.

Phiên thảo luận này có sự tham dự của một số quan chức cấp cao của các thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, bao gồm các Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Estonia, Nam Phi và Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]