Theo hãng Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26/9 cho biết, trong cuộc hội đàm giữa đại diện nước này và Mỹ tại New York, hai nước chỉ tái khẳng định bất đồng về việc Seoul đề nghị không khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động nhập khẩu dầu của Iran.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc và Mỹ vẫn bất đồng về vấn đề trừng phạt Iran

Theo hãng Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26/9 cho biết, trong cuộc hội đàm giữa đại diện nước này và Mỹ tại New York, hai nước chỉ tái khẳng định bất đồng về việc Seoul đề nghị không khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động nhập khẩu dầu của Iran.

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran nằm cách thủ đô Tehran 1200km về phía nam. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Hai bên đã tổ chức cuộc họp thứ 3 vào ngày 25/9 (theo giờ New York), do Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách vấn đề kinh tế Yun Kang-hyeon và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các nguồn năng lượng Francis Fannon chủ trì.

Ông Yun Kang-hyeon nhắc lại lời kêu gọi trên của Seoul, cho rằng nếu các biện pháp trừng phạt được tái áp đặt vào tháng 11 tới thì sẽ có "tác động to lớn" đối với kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào dầu nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Fannon lại cho rằng kể cả nếu Seoul được miễn trừ trừng phạt, lợi ích của việc này sẽ rất hạn chế. Ông cũng cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét tình hình cụ thể mà Hàn Quốc phải đối mặt.

Mỹ hối thúc Hàn Quốc và một số nước khác ngừng nhập khẩu dầu từ Tehran nếu không sẽ phải đối mặt với cái gọi là các biện pháp trừng phạt thứ yếu được công bố hồi tháng 5 sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Iran.

Thời kỳ ân hạn kéo dài 180 ngày này sẽ kết thúc vào ngày 4/11 tới.


LP (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]