Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/6 đã công bố thông cáo báo chí và tổng kết kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jeong Kyeong-doo và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan diễn ra tại Seoul cùng ngày.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc và Mỹ phê chuẩn phương án di dời trụ sở Bộ Tư lệnh liên quân

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/6 đã công bố thông cáo báo chí và tổng kết kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jeong Kyeong-doo và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan diễn ra tại Seoul cùng ngày.

Hàn Quốc và Mỹ phê chuẩn phương án di dời trụ sở Bộ Tư lệnh liên quânQuyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, tại lễ đón hôm 3/6. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng hai nước đã thông qua phương án bổ nhiệm riêng một Đại tướng 4 sao của quân đội Hàn Quốc giữ chức "Tư lệnh liên quân" tương lai, đơn vị sẽ phụ trách quyền tác chiến thời chiến của Seoul, thay vì để Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc kiêm nhiệm chức vụ này.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thích việc bổ nhiệm riêng một quan chức như trên là nhằm giảm tải khối lượng công việc cho Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và đảm bảo quá trình điều hành công việc một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng hai nước đã phê chuẩn phương án di dời trụ sở Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, hiện đang ở căn cứ quận Yongsan (Seoul), về căn cứ Humphreys của quân đội Mỹ ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, nhằm nâng cao trạng thái phòng thủ liên quân và hiệu quả tác chiến giữa quân đội hai bên.

Mặt khác, quan chức hai nước cũng nhất trí về kế hoạch tập trận chung trong nửa cuối năm nay, để đánh giá năng lực tác chiến ban đầu (IOC) của quân đội Hàn Quốc và chuẩn bị cho công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.

Hai Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc chuyển giao quyền tác chiến phải được diễn ra theo hướng tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Bên cạnh đó, hai bên còn chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên gần đây và tái khẳng định sẽ hỗ trợ những nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo quốc phòng hai bên cũng bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa tầm ngắn hồi đầu tháng 5 của Triều Tiên và nhất trí tăng cường hợp tác cũng như chia sẻ thông tin tình báo về các hoạt động hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Ông Shanahan đang có chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc kể từ khi giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ông Shanahan nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh vững chắc Hàn-Mỹ là một trục trọng tâm trong hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Triều Tiên mà cả khu vực Đông Bắc Á.

Ông cũng khẳng định Washington sẽ giám sát mọi hoạt động của Triều Tiên, đồng thời tiếp tục thực thi cấm vận với Bình Nhưỡng cho tới khi nước này thực hiện đúng trách nhiệm mà cộng đồng quốc tế đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]