Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết mọi thách thức thông qua đối thoại, ám chỉ tới bước lùi gần đây trong các nỗ lực xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm thảo luận về việc phi hạt nhân hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc kêu gọi Mỹ-Triều giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết mọi thách thức thông qua đối thoại, ám chỉ tới bước lùi gần đây trong các nỗ lực xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm thảo luận về việc phi hạt nhân hóa.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trong một sự kiện tại Seoul, Bộ trưởng Cho Myoung-gyon nêu rõ: "Cần phải vượt qua bất kỳ tình huống khó khăn và thách thức nào thông qua đối thoại giữa tất cả các bên liên quan, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tự đặt mình vào vị trí của những người khác. Việc phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên là nhiệm vụ mà chúng ta không bao giờ có thể từ bỏ và không được gác sang một bên."

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới tại Singapore.

Tuy nhiên, chỉ sau đó một ngày, ông Trump lại bất ngờ tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh nêu trên vẫn có khả năng diễn ra vào ngày 12/6 tới như kế hoạch ban đầu.

Trong khi đó, Triều Tiên khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ khi nào.


LP (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]