(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/10, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc về các vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh quốc gia Moon Chung-in cho biết, bên cạnh một tuyên bố kết thúc chiến tranh, Mỹ cần cân nhắc dỡ bỏ một phần biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên để Bình Nhưỡng tiến hành phá bỏ vĩnh viễn tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc kêu gọi Mỹ cân nhắc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Ngày 10/10, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc về các vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh quốc gia Moon Chung-in cho biết, bên cạnh một tuyên bố kết thúc chiến tranh, Mỹ cần cân nhắc dỡ bỏ một phần biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên để Bình Nhưỡng tiến hành phá bỏ vĩnh viễn tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Ông Moon Chung-in cho rằng. Bình Nhưỡng khó có thể nhất trí với đề xuất gần đây của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, rằng Mỹ hoãn việc yêu cầu Triều Tiên công khai danh sách vũ khí hạt nhân và đổi tuyên bố kết thúc chiến tranh lấy việc phá bỏ vĩnh viễn tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Cố vấn Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đóng vai trò "sứ giả hòa bình" với mục tiêu thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Theo ông Moon Chung-in, làng đình chiến Panmunjom sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.


HG (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]