Ngày 21/8, giới chức Hàn Quốc cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã quyết định hủy cuộc huấn luyện thường kỳ cho lực lượng dự bị trong năm nay do số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc hủy hoạt động huấn luyện lực lượng dự bị do COVID-19

Ngày 21/8, giới chức Hàn Quốc cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã quyết định hủy cuộc huấn luyện thường kỳ cho lực lượng dự bị trong năm nay do số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng mạnh.

Hàn Quốc hủy hoạt động huấn luyện lực lượng dự bị do COVID-19Lực lượng dự bị tham gia một cuộc diễn tập chiến đấu giả tại một trại huấn luyện quân sự ở thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi. (Nguồn: Yonhap)

Các khóa huấn luyện lực lượng dự bị Hàn Quốc gồm 2,75 triệu người dự kiến bắt đầu vào tháng 9 với quy mô thu hẹp nhỏ sau khi đã trì hoãn một tháng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đã quyết định không tiến hành các chương trình trên thực địa và thay vào đó các lực lượng dự bị sẽ thực hiện chương trình huấn luyện trực tuyến để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc điều chỉnh công tác huấn luyện lực lượng dự bị kể từ khi triển khai chương trình này năm 1968.

Tại Hàn Quốc, mỗi năm nam giới phải trải qua một khóa huấn luyện quân nhân dự bị, mỗi khóa từ 1-3 ngày, trong 6 năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Quyết định hủy khóa huấn luyện này năm nay được đưa ra sau khi Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới bệnh COVID-19 tăng vọt trong tuần qua.

Theo Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 21/8, nước này ghi nhận thêm 324 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Trong số các ca mắc mới có 2 quân nhân, theo đó tổng cộng có 92 quân nhân Hàn Quốc đã mắc bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]