Tin liên quan
Đọc nhiều
Hàn Quốc bàn cách xử lý yêu cầu của Triều Tiên ở núi Kumgang
Yonhap đưa tin, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 31/10 đã gặp người đứng đầu những công ty Hàn Quốc điều hành các tuyến du lịch đang bị đình trệ tới núi Kumgang của Triều Tiên để thảo luận cách xử lý yêu cầu của Bình Nhưỡng về việc tháo dỡ tất cả cơ sở nghỉ dưỡng do Hàn Quốc xây dựng ở núi này.
Khu du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía Đông Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Cuộc gặp của ông Kim với ông Bae Kook-hwan, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Asan và ông Ahn Young-bae, Chủ tịch Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên từ chối lời đề nghị của Seoul về tổ chức đàm phán trực tiếp về yêu cầu của Bình Nhưỡng dỡ bỏ tất cả cơ sở nghỉ dưỡng do Seoul xây dựng ở núi Kumgang.
Trước đó, Triều Tiên tuyên bố sẽ xây dựng khu du lịch quốc tế của riêng mình trên núi.
Yêu cầu này được coi là một biểu hiện của sự thất vọng từ Triều Tiên đối với dự án du lịch bị đình chỉ kéo dài trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng chưa được nới lỏng.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/10 đã nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa hai miền Triều Tiên để thảo luận về số phận của chương trình du lịch chung tới núi Kumgang trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên, bất chấp Bình Nhưỡng bác đề nghị tổ chức một cuộc họp như vậy.
Theo Yonhap
{name} - {time}
- 2024-04-20 09:59:00
Ngoại trưởng Nga lần đầu tiết lộ thỏa thuận hòa bình bất thành
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2019-10-31 10:41:00
Thêm một bộ trưởng trong Chính phủ Nhật Bản tuyên bố từ chức
Thái Lan đã sẵn sàng cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35
Bộ Quốc phòng Syria kêu gọi lực lượng người Kurd gia nhập quân đội
Iran cảnh báo tiếp tục bước tiếp theo giảm bớt cam kết hạt nhân
Tên lửa rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq
Lực lượng người Kurd bác lời kêu gọi gia nhập quân đội Syria
Mỹ và 6 nước áp đặt trừng phạt 25 tập đoàn, cá nhân liên quan Iran
“Canh bạc” bầu cử sớm của Thủ tướng Anh Boris Johnson
Hạ viện Mexico thông qua đề xuất tước quyền miễn trừ của Tổng thống
Guinea-Bissau lại lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị