Hàn Quốc ngày 19/2 đã bác thông tin truyền thông cho rằng Seoul đã đề nghị trả phí du lịch cho Triều Tiên bằng hiện vật, thay vì tiền mặt, như một cách để nối lại chương trình du lịch bị đình chỉ tới núi Kumgang của Triều Tiên giữa lúc quốc tế đang áp các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc bác bỏ thông tin về đề xuất trả phí du lịch cho Triều Tiên

Hàn Quốc ngày 19/2 đã bác thông tin truyền thông cho rằng Seoul đã đề nghị trả phí du lịch cho Triều Tiên bằng hiện vật, thay vì tiền mặt, như một cách để nối lại chương trình du lịch bị đình chỉ tới núi Kumgang của Triều Tiên giữa lúc quốc tế đang áp các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc bác bỏ thông tin về đề xuất trả phí du lịch cho Triều TiênDu khách tại Khu du lịch núi Kumgang. (Nguồn: koogle.tv)

Một tờ nhật báo kinh tế địa phương ngày 19/2 đưa tin rằng Hàn Quốc đã đề xuất ý tưởng rằng việc trả phí du lịch bằng hiện vật là một cách để nối lại chương trình du lịch tới Núi Kumgang nằm ở bờ biển phía Đông Triều Tiên vào thời điểm mà việc thanh toán bằng tiền mặt cho Bình Nhưỡng bị cấm theo các lệnh trừng phạt quốc tế.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc giấu tên khẳng định: "Thông tin đó không đúng sự thật. Các hướng đi tương lai sẽ được vạch ra với sự đánh giá đầy đủ về về tiến trình hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều".

Theo Yonhap


Theo Yonhap

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]