Trong cuộc gặp ngày 29/10 tại Seoul, Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và đại diện của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận phối hợp đối với Triều Tiên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn-Mỹ khẳng định chung mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên

Trong cuộc gặp ngày 29/10 tại Seoul, Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và đại diện của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận phối hợp đối với Triều Tiên.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp, ông Biegun nói: "Chúng tôi có cùng mục tiêu ở đây, đó là chấm dứt 70 năm chiến tranh và các hành động thù địch trên Bán đảo Triều Tiên. Đối với chúng tôi, yêu cầu trước tiên là mục tiêu đạt được phi hạt nhân hóa sau cùng, hoàn toàn và được kiểm chứng đối với Triều Tiên." Ông còn nhấn mạnh: "Tôi hoàn toàn tin tưởng đạt được điều này." Về phần mình, ông Lee Do-hoon cho rằng tiến trình phi hạt nhân hóa đang ở thời điểm then chốt và điều quan trọng là phải duy trì sự phối hợp chặt chẽ về vấn đề Triều Tiên. Ông còn nói: "Chúng ta cần gặp mặt thường xuyên nhất có thể để đảm bảo không tồn tại khoảng cách nào giữa hai nước đồng minh của chúng ta." Cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho rằng tuyên bố chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên có thể được đưa ra trong năm nay, bất chấp cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa hiện không đạt mấy tiến triển.


Theo Yonhap/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]