Theo The Hill, ngày 3/12, với 339 phiếu thuận và 71 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông dự luật không chấp thuận việc Nga tham gia Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) trong tương lai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật không chấp thuận Nga dự Hội nghị G7

Theo The Hill, ngày 3/12, với 339 phiếu thuận và 71 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông dự luật không chấp thuận việc Nga tham gia Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) trong tương lai.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật không chấp thuận Nga dự Hội nghị G7Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) lần thứ 45 diễn ra từ ngày 24 đến 26/8/2019 tại thành phố biển Biarritz, Tây Nam nước Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, hồi tháng 8/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí với đề xuất của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Mỹ trong năm 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 đã bày tỏ sự ủng hộ về việc Nga trở lại Nhóm G8, nhấn mạnh rằng “sẽ phù hợp hơn nhiều” khi Moskva là thành viên trong nhóm các cường quốc thế giới.

Thông điệp trên được “ông chủ Nhà Trắng” đưa ra chỉ vài ngày trước khi khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Pháp.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ điều đó... Sẽ phù hợp hơn nhiều nếu Nga có trong thành phần này. Sẽ phải là G8, bởi rất nhiều điều chúng ta thảo luận có liên quan đến Nga.”

Khi còn có Nga là thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển có 8 nước thành viên (gọi tắt là G8)./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]