Theo Reuters, báo Irish Times hôm 7/1 đưa tin, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng trấn an nước Anh về điều khoản chốt chặn Ireland trước khi các nhà lập pháp của Anh bỏ phiếu về thỏa thuận nước Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit) của Thủ tướng Theresa May vào tuần tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

EU sẵn sàng bảo đảm điều khoản chốt chặn trong thỏa thuận Brexit

Theo Reuters, báo Irish Times hôm 7/1 đưa tin, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng trấn an nước Anh về điều khoản chốt chặn Ireland trước khi các nhà lập pháp của Anh bỏ phiếu về thỏa thuận nước Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit) của Thủ tướng Theresa May vào tuần tới.

EU sẵn sàng bảo đảm điều khoản chốt chặn trong thỏa thuận BrexitThủ tướng Ireland Leo Varadkar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu trong chuyến thăm Mali, ông Leo Varadkar khẳng định: "Chúng tôi không muốn bẫy Anh vào bất cứ điều gì. Chúng tôi muốn ngay lập tức xúc tiến đối thoại về quan hệ trong tương lai."

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ đó là một kiểu đảm bảo mà chúng tôi muốn nhận."

Thủ tướng May đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội về thỏa thuận của bà hồi tháng 12/2018 sau khi thừa nhận rằng thỏa thuận này có thể bị các nhà lập pháp phủ quyết.

Nhiều nghị sỹ không hài lòng với điều khoản chốt chặn - một chính sách đảm bảo nhằm tránh việc lập một đường biên giới cứng giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland.

LP (Theo Reuters)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]