Tin liên quan
Đọc nhiều
EU rút 40 quan sát viên sau cuộc bầu cử ở Zimbabwe
Ngày 12/8, Liên minh châu Phi (EU) thông báo rút 40 quan sát viên thuộc Phái đoàn quan sát bầu cử Zimbabwe (EOM) của EU về nước. Tuy nhiên, EU vẫn duy trì một nhóm quan sát viên tại quốc gia miền Nam châu Phi này để tiếp tục theo dõi tình hình sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ngày 30/7 vừa qua.
Theo thông báo của EOM, hồi tháng Sáu, EU đã cử nhóm quan sát viên gồm 54 người, trong đó có 10 nhà phân tích, tới Zimbabwe theo dõi bầu cử cho đến khi quá trình bầu cử hoàn tất. Bên cạnh đó, EU cũng cử một nhóm ngắn hạn gồm 44 người tới nước này trước khi diễn ra cuộc bầu cử một vài ngày. Đây là lần đầu tiên Zimbabwe cho phép EU cử quan sát viên đến theo dõi bầu cử từ năm 2002. Theo kế hoạch ban đầu, lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Emmerson Mnangagwa sẽ diễn ra vào ngày 12/8 song đã phải hoãn lại do trong ngày 10/8 - hạn chót để khiếu nại kết quả bầu cử - đảng Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập tại Zimbabwe đã nộp đơn lên Tòa án Hiến pháp khiếu nại kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Tòa án Hiến pháp Zimbabwe sẽ có 14 ngày để đưa ra quyết định cuối cùng.
{name} - {time}
- 2024-03-29 14:37:00
Hơn 1,1 triệu người tại Gaza đang mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng
- 2024-03-29 14:31:00
Chính phủ Hàn Quốc không đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y
- 2018-08-13 08:31:52
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng lập thêm các vùng an toàn tại Syria
Pakistan trả tự do cho 26 ngư dân Ấn Độ
Hãng tin Bloomberg: Mỹ sẵn sàng từ bỏ đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ
Cuba thực hiện quy trình tham vấn dân chủ về dự thảo Hiến pháp mới
Burkina Faso: Đánh bom nhằm vào xe hộ tống, 6 người thiệt mạng
Jordan truy quét mạng lưới tiến hành đánh bom lực lượng an ninh
Campuchia công bố kết quả tạm thời cuộc bầu cử Quốc hội
Tổng thống Nga-Pháp điện đàm, thảo luận về tình hình Syria
Triều Tiên chỉ trích Tổng Thư ký LHQ đưa ra “ý kiến liều lĩnh”
Tây Ban Nha tiếp nhận thêm một tàu cứu người di cư trên biển