Tin liên quan
Đọc nhiều
Đức lên kế hoạch tăng cường bảo vệ cộng đồng người Do Thái
Ngày 17/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer tiếp tục kêu gọi Chính phủ Đức tăng cường các biện pháp thiết thực và hữu hiệu hơn để bảo vệ và đảm bảo an ninh tốt hơn cho các tổ chức cũng như cộng đồng người Do Thái đang sinh sống ở nước này.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer. (Ảnh: Bild)
Trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang Đức, Bộ trưởng Nội vụ Seehofer cho biết, mặc dù cộng đồng người Do Thái đã có cuộc sống ổn định và thịnh vượng tại nhiều thành phố ở Đức, song các tổ chức Do Thái vẫn cần được bảo vệ tốt hơn.
Theo ông Seehofer, giới chức an ninh Đức cần có chuyên môn cao trong cuộc chiến chống lại các loại hình tội phạm bài Do Thái. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát hình sự liên bang (BKA) và Cơ quan Tình báo nội địa liên bang Đức (BfV) cũng cần củng cố về tổ chức và nhân sự.
Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer cũng đề xuất ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Đức báo cáo với BKA về những nội dung bị cấm, mang những ngôn từ kích động thù địch để cơ quan này xem xét, truy tố những người liên quan.
Ông Seehofer cũng đề cập kế hoạch áp đặt các lệnh cấm đối với các tổ chức cực đoan cánh hữu , tăng cường kiểm tra đối với những người Đức sở hữu súng là thành viên của các nhóm cực đoan cánh hữu... Dự kiến, ông Seehofer sẽ thảo luận kế hoạch này với bộ trưởng nội vụ các bang tại Đức.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Đức Christine Lambrecht cũng cho rằng khủng bố cực đoan cánh hữu sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với xã hội và người dân Đức.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh một vụ xả súng vừa diễn ra ngày 9/10 vừa qua vẫn để lại nhiều sự ám ảnh. Một tay súng tên Stephan B. (khoảng 27 tuổi, quốc tịch Đức) đã nổ súng nhằm vào một giáo đường Do Thái ở thành phố Halle và một cửa hàng bánh mỳ gần đó khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
Vụ nổ súng xảy ra đúng ngày Lễ chuộc tội (Yom Kippur), ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm của người Do Thái. Vụ việc khiến cộng đồng người Do Thái tại Đức lo ngại tình trạng bạo lực bài Do Thái gia tăng tại quốc gia này cùng với sự lớn mạnh của đảng cực hữu Lựa chọn vì nước Đức (AfD). Đảng này bắt đầu có ghế trong Quốc hội Đức 2 năm trước và từ đó đã dẫn đầu phong trào bài người di cư, phản đối chính sách “mở cửa” với người di cư của Thủ tướng Angela Merkel.
Vụ tấn công đã được truyền trực tiếp trên trang chia sẻ video trực tuyến Twitch trong suốt 35 phút, và có 2.200 người đã xem được những hình ảnh kinh khủng này trước khi video bị đánh dấu và gỡ bỏ./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2019-10-17 15:28:00
Quốc vương Saudi Arabia hội đàm với Tổng thống Palestine
Hàn Quốc bày tỏ thái độ việc Thủ tướng Nhật gửi đồ lễ đến đền Yasukuni
Vấn đề người di cư: Mỹ nối lại hỗ trợ an ninh cho 3 nước Trung Mỹ
Một bộ trưởng Nhật Bản viếng đền Yasukuni dịp lễ hội mùa Thu
Indonesia siết chặt an ninh trước thềm lễ nhậm chức Tổng thống
Hội đồng Bảo an quan ngại về tình hình ở Đông Bắc Syria
Mỹ, Nga sắp đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, Syria cảnh báo trả đũa Ankara
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Saudi Arabia, 39 người thương vong
Đức và Pháp đạt được thỏa thuận về phát triển vũ khí chung
Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ trở lại đối thoại về Syria