Tin liên quan
Đọc nhiều
Đức kêu gọi hạn chế tốc độ trên đường cao tốc nhằm bảo vệ môi trường
Ngày 5/12, Cơ quan môi trường liên bang Đức đã kêu gọi chính phủ đưa ra một loạt các biện pháp nhằm hạn chế khí thải CO2 từ hoạt động giao thông đường bộ , trong đó có việc hạn chế tốc độ trên đường cao tốc.
Đức hiện chưa có giới hạn về tốc độ lưu thông trên đường cao tốc. (Ảnh: DPA)
Tờ Süddeutsche Zeitung trích dẫn một tài liệu nội bộ từ cơ quan trên, trong đó kêu gọi hành động quyết liệt để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu của quốc gia này.
Một loạt các biện pháp đã được đưa ra để giảm khí thải CO2 từ phương tiện cá nhân, ví dụ như đề xuất giới hạn tốc độ tối đa 120km/h đối với tất cả các phương tiện giao thông trên đường cao tốc Đức.
Một biện pháp khác là tăng giá mạnh đối với dầu diesel (hiện bị đánh thuế ở mức thấp hơn xăng thông thường) thêm khoảng 60% theo lộ trình từ nay đến năm 2030, đồng thời tăng giá xăng thông thường. Ngoài ra, các đề xuất cũng bao gồm việc tăng phí đường bộ đối với xe tải chở hàng nặng, bãi bỏ “trợ cấp đi lại” của nhà nước.
Đức có thể phải đối mặt với các hình phạt của Liên minh châu Âu (EU) nếu quốc gia này không nỗ lực giảm khí thải nhà kính. Giới quan sát coi lĩnh vực giao thông là chìa khóa để đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải.
Mục tiêu của Đức vào năm 2030 sẽ cắt giảm lượng khí thải CO2 xuống 55% so với mức của năm 1990. Tài liệu của cơ quan môi trường cho thấy, mục tiêu này dù khó khăn nhưng hoàn toàn có thể đạt được.
Theo truyền thông Đức, đề xuất trên có thể gây ra nhiều cuộc tranh cãi lớn bởi hiện nay, Đức không có giới hạn chính thức trên một số đoạn đường cao tốc nhất định và người lái xe thường xuyên chạy với tốc độ hơn 200 km/h.
Hồi tháng 10 vừa qua, chính phủ Đức cho biết họ không có kế hoạch hạn chế tốc độ trên đường cao tốc, sau khi giới lập pháp đã bỏ phiếu chống lại đề xuất của đảng Xanh nhằm áp đặt giới hạn tốc độ./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-04-27 12:28:00
Trung Quốc chủ trì cuộc đàm phán giữa các phe phái tại Palestine
- 2024-04-27 11:58:00
Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công mục tiêu Nga ở Crimea
- 2019-12-05 16:10:00
Lầu Năm Góc bác tin Mỹ xem xét bổ sung 14.000 quân tới Trung Đông
Iran khẳng định không có kế hoạch rời bỏ thỏa thuận hạt nhân
Nhật Bản sắp phê duyệt gói kích thích kinh tế đầu tiên trong 3 năm
Hàn Quốc, Nhật Bản ấn định lịch thảo luận về kiểm soát xuất khẩu
Hỏa hoạn tại Ukraine khiến 1 người chết và 26 người bị thương
Thủ tướng Anh cam kết sẽ thúc đẩy Brexit đúng hạn nếu tái đắc cử
Google cấm quảng cáo chính trị tại Singapore trước cuộc bầu cử
New York thắp sáng cây thông khổng lồ chào đón mùa Giáng sinh
NATO tìm cách đảm bảo an ninh cho các dự án mạng 5G
Bầu cử Mỹ 2020: Cơ hội vẫn chia đều cho các ứng cử viên